khanh hoa khach luu tru quoc te tang manh trong 4 thang dau nam
Khách lưu trú quốc tế tại Khánh Hòa tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm

Trong đó, khách trong nước đạt xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái với gần 963.000 lượt khách lưu trú du lịch; khách lưu trú quốc tế đạt hơn 1,2 triệu lượt, tăng mạnh 120% so với cùng kỳ.

Công suất sử dụng phòng bình quân trong tháng 4 ước đạt 54,5%, trong đó nhóm khách sạn 3-5 sao đạt 67,7%, trong khi nhóm khách sạn 1-2 sao đạt khá thấp, chỉ hơn 35%.

Trong quý 1/2019, khách Trung Quốc đứng đầu trong dòng khách quốc tế đến Nha Trang, đạt hơn 652.000 lượt, tăng 138% so với cùng kỳ. Khách Nga đứng thứ 2 trong dòng khách quốc tế đến Nha Trang, nhưng so với cùng kỳ lại giảm 5%, chỉ đạt 136.000 lượt.

Đáng kể là sự tăng trưởng mạnh mẽ đến từ dòng khách Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia. Trong quý 1/2019, khách Hàn Quốc đạt gần 44.000 lượt, tăng mạnh 317% so với cùng kỳ; khách Thái Lan đạt hơn 2.700 lượt, tăng hơn 330%; khách Malaysia đạt hơn 12.600 lượt, tăng hơn 102%.

khanh hoa khach luu tru quoc te tang manh trong 4 thang dau nam
Du khách quốc tế tham quan tại tháp bà Ponagar Nha Trang - Khánh Hòa

Năm 2019, Khánh Hòa được Chính phủ và Bộ VH-TT&DL chọn là địa phương chủ trì tổ chức chương trình Năm du lịch quốc gia 2019, với chủ đề “Nha Trang - Sắc màu của Biển”, diễn ra từ ngày 31/12/2018 đến ngày 31/12/2019.

Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2019 là hoạt động điểm nhấn, nổi bật nhằm hưởng ứng Năm du lịch quốc gia. Trong 4 ngày, từ 11-14/5, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2019 đã thu hút hàng vạn du khách và người dân.