Trong thời gian 5 ngày, 130 học viên là công nhân kỹ thuật trực tiếp lao động, sản xuất ở các lĩnh vực trước, trong và sau in của các cơ sở in trong toàn quân; cán bộ, nhân viên đảm nhiệm công tác giao in xuất bản phẩm, nhân viên chế bản của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân; cán bộ, nhân viên của Phòng bổ sung sách tập trung và Phòng phát hành sách của Thư viện Quân đội... sẽ được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản, cần thiết về: Công đoạn trước in, giới thiệu những nội dung về công nghệ bình bản; công nghệ phơi bản; công nghệ chế bản CTF và công nghệ chế bản CTP. Công đoạn in offset, giới thiệu các phương pháp in và xu hướng phát triển của các phương pháp in hiện nay; nguyên vật liệu dùng trong in offset; quy trình công nghệ in offset; kỹ thuật in màu và pha màu. Công đoạn sau in, giới thiệu nội dung pha cắt, xén sách; gắp, tập hợp tay sách; liên kết tay sách và vào bìa; đóng sách bìa cứng. Thực hành bình bản, phơi bản, chế bản; nguyên vật liệu dùng trong in offset; quy trình công nghệ in offset; kỹ thuật in màu và pha màu; pha cắt, xén sách, liên kết tay sách, vào bìa và đóng sách bìa cứng. Giới thiệu những quy định của pháp luật về hoạt động in và các quy định có liên quan. Toàn bộ phần lên lớp do các giảng viên của Trường Cao đẳng Công nghệ in Hà Nội và Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) phụ trách.

khai mac tap huan cong nhan ky thuat nganh in toan quan
Khai mạc đợt tập huấn công nhân kỹ thuật ngành in toàn quân năm 2017.

Phát biểu khai mạc đợt tập huấn, Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh: Đây là đợt bồi dưỡng những kiến thức cơ bản, cần thiết về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ năng và những quy định của pháp luật về hoạt động in cho đội ngũ công nhân kỹ thuật các cơ sở in trong toàn quân; nhằm nâng cao trình độ năng lực tay nghề, hoàn thiện kỹ năng, kỹ xảo, hiểu biết pháp luật và năng tăng cường phẩm chất nghề nghiệp, sự yêu nghề của đội ngũ công nhân kỹ thuật in ở các cơ sở in. Qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành in quân đội hiện nay đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của quân đội trong tình hình mới.