Trong không khí trang trọng và thắm tình hữu nghị hai nước Việt Nam-Lào kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác, tối nay 5/7, tại tỉnh Sơn La đã khai mạc "Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ II, năm 2017".

Tới dự lễ khai mạc, có đồng chí Pany Yathotu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, lãnh đạo 16 tỉnh nước bạn Lào.

khai mac ngay hoi giao luu vhttdl vung bien gioi viet nam lao 2017

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Về phía Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; lãnh đạo của 10 tỉnh Việt Nam có biên giới với Lào; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và tỉnh Sơn La.

Tối 5/7, thời tiết tại tỉnh Sơn La không mưa, tạnh ráo, càng làm cho không khí tại sân Trung tâm hội nghị tỉnh, nơi diễn ra lễ khai mạc càng thêm tưng bừng.

"Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Việt- Lào hai nước chúng ta, tình sâu như nước Hồng Hà-Cửu Long" - giai điệu đầy thiết tha, rộn ràng của bài hát "Tình nghĩa Việt Lào" trên sân khấu cùng những cái bắt tay thật chặt, nét mặt hân hoan của các vị đại biểu dự lễ khai mạc đã nói lên tình nghĩa bền chặt, mối quan hệ thủy chung, hiếm có trên thế giới giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.

khai mac ngay hoi giao luu vhttdl vung bien gioi viet nam lao 2017

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề "Thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào" gồm 3 chương. Chương I mang tên "Nghĩa tình son sắt thủy chung" ngợi ca tình hữu nghị Việt Nam-Lào anh em trong toàn bộ tiến trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập đất nước hôm nay.

Chương II có tên "Thắm tình biên giới Việt Lào", giới thiệu về mảnh đất và con người, những di sản, tiềm năng văn hóa, thể thao, du lịch của 12 dân tộc đang chung sống trên dải đất Sơn La và của các tỉnh thuộc vùng biên giới hai nước Việt Nam-Lào.

Chương III có tên "Việt-Lào chung bước tương lai", thể hiện niềm tin vào tình hữu nghị Việt Nam-Lào luôn bền chặt, gắn bó keo sơn, cùng chung bước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát triển hai đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

khai mac ngay hoi giao luu vhttdl vung bien gioi viet nam lao 2017

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình.

Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của hơn 400 nghệ sỹ, diễn viên đã mang đến cho các đại biểu, nhân dân một đêm khai hội thực sự ấn tượng.

Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào năm 2017 là dịp để nhân dân hai nước Việt Nam - Lào ôn lại truyền thống cách mạng, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào; Là cơ hội để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và di sản văn hóa các dân tộc vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào trong công cuộc hội nhập và phát triển.

Qua đó cũng khẳng định tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào, khẳng định quan điểm, đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước trong việc duy trì, củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam- Lào.

khai mac ngay hoi giao luu vhttdl vung bien gioi viet nam lao 2017

Bộ trưởng Bộ văn hóa-Thể thao- Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: "Các hoạt động trong khuôn khổ của Ngày hội do các già làng trưởng bản, các nghệ nhân, vận động viên, diễn viên quần chúng và đồng bào nhân dân các dân tộc vùng biên giới hai nước Việt Nam-Lào thể hiện có sức lan tỏa mạnh mẽ, là sự hội tụ, tỏa sáng về nét đẹp của các giá trị văn hóa truyền thống, giàu bản sắc, chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, bạn bè trong nước và quốc tế về hình ảnh đất nước, con người, tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác hai nước Việt Nam-Lào".

Trước đó, trong khuôn khổ Ngày hội tại tỉnh Sơn La đã diễn ra các hoạt động thi đấu thể thao, trưng bày giới thiệu,quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch; triển lãm ảnh nghệ thuật về con người, tiềm năng 10 tỉnh tuyến biên giới Việt-Lào trong quá trình hội nhập và phát triển; lễ trao tặng Huân chương của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho lãnh đạo 15 tỉnh nước bạn Lào.

khai mac ngay hoi giao luu vhttdl vung bien gioi viet nam lao 2017

Trong hai ngày 6 và 7/7, ngày hội sẽ tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đặc biệt là lễ khánh thành khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu; Hội thảo hai Quốc hội Việt Nam-Lào về chuyên đề "Kinh nghiệm thực hiện chức năng quyết định và giám sát về lĩnh vực đất đai của Hội đồng nhân dân" tổ chức tại huyện Mộc Châu. Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống, giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa của các dân tộc; Hội chợ triển lãm thương mại và du lịch Việt Nam-Lào năm 2017 được tổ chức tại thành phố Sơn La./.