Tham dự lớp tập huấn có 20 học viên là cán bộ Bộ Quốc phòng Lào. Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được tập huấn công tác tham mưu hậu cần và công tác xăng dầu.

Đối với lớp tập huấn về công tác tham mưu hậu cần, các học viên sẽ được nghiên cứu một số chuyên đề về hậu cần thường xuyên và chỉ huy hậu cần: Công tác hậu cần thường xuyên; công tác kế hoạch; công tác quản lý; công tác kiểm tra; công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết; công tác huấn luyện, tập huấn hậu cần của trung, sư đoàn; công tác xây dựng chính quy ngành hậu cần. Về hậu cần quân sự địa phương: Một số vấn đề cơ bản về công tác hậu cần khu vực phòng thủ; công tác hậu cần quân sự địa phương; công tác tham mưu hậu cần quân sự địa phương; hậu cần – kỹ thuật quân sự địa phương bảo đảm cho huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên; một số vấn đề cơ bản về bảo đảm hậu cần – kỹ thuật cho lực lượng vũ trang địa phương tác chiến khu vực phòng thủ.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Đố với lớp tập huấn về công tác xăng dầu, các học viên sẽ nghiên cứu một số chuyên đề: Dầu mỏ và công nghệ chế biến dầu mỏ; sử dụng xăng dầu; cấu tạo và sử dụng trang thiết bị hóa nghiệm xăng dầu; phương pháp kiểm tra chất lượng xăng dầu; thay thế, điều chỉnh, phục hồi chất lượng xăng dầu và thực hành phân tích, kiểm tra, đánh giá chất lượng xăng dầu.

Theo QĐND