Tham dự hội thi có 28 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng với tổng số 46 cán bộ dự thi chính thức là các báo cáo viên chuyên trách trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy viên tổ chức Đảng cấp trên trực tiếp cơ sở và bí thư, phó bí thư cơ sở Đảng trong toàn quân. Các thí sinh tranh tài ở 2 phần thi: Viết đề cương tuyên truyền và thực hành thuyết trình.

Nét mới của hội thi năm nay là nội dung tập trung tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị mình theo 6 nội dung phong cách Hồ Chí Minh gồm: Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người, nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương.

khai mac hoi thi tuyen truyen ve hoc tap va lam theo phong cach ho chi minh cap toan quan khu vuc phia bac

Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu khai mạc hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, Trung tướng Đỗ Căn nhấn mạnh: Hội thi là dịp để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, các tổ chức quần chúng, mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn quân.

Bởi vậy, Trung tướng Đỗ Căn yêu cầu, các đồng chí tham dự hội thi phải nhận thức đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, là cơ hội tốt để giao lưu, trao đổi, học tập, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền miệng. Sau hội thi, các thí sinh tiếp tục phát huy trách nhiệm, trình độ, kỹ năng có được để trở thành hạt nhân nòng cốt trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác tuyên truyền miệng ở đơn vị…./.