Hội thi nhằm đánh giá trình độ huấn luyện và thực hành các nội dung trong chương trình huấn luyện chiến sĩ mới đối với cán bộ khung huấn luyện; kiểm tra khả năng sử dụng vũ khí bộ binh và yếu lĩnh động tác bắn súng K54, súng tiểu liên AK của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong quân chủng. Qua đó, thống nhất về giáo án, tổ chức phương pháp huấn luyện để nâng cao chất lượng chiến sĩ mới và tuyển chọn đội tuyển của quân chủng tham gia Hội thi bắn súng quân dụng toàn quân.

Quan cảnh lễ khai mạc hội thi.

Trong thời gian 7 ngày, cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới sẽ thi các nội dung như: Điều lệnh quản lý bộ đội; nhận thức về chính trị và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại đơn vị; thực hành bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1; ném lựu đạn bài 1.

Ngoài ra, cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới còn tham gia nội dung thi riêng như: Tiểu đoàn trưởng lập kế hoạch, phổ biến kế hoạch và chỉ huy thực hành kiểm tra 3 tiếng nổ (bắn súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn bài 1, thuốc nổ bài 1); Đại đội trưởng soạn giáo án và huấn luyện bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn, thuốc nổ, kỹ thuật công sự, ngụy trang, kỹ thuật vật cản; Chính trị viên đại đội soạn giáo án và huấn luyện 6 bài chính trị trong chương trình huấn luyện chiến sĩ mới 3 tháng; Trung đội trưởng soạn giáo án và thực hành huấn luyện điều lệnh đội ngũ, chiến thuật binh chủng hợp thành và huấn luyện thể lực. Đối với các vận động viên thi bắn súng quân dụng sẽ thực hành các nội dung bắn súng K54, bắn súng tiểu liên AK bài 1, bài 4, bài 5 cá nhân và đồng đội vận động.

Theo kế hoạch,Hội thi cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới và bắn súng quân dụng năm 2016 của Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ bế mạc vào ngày 29-8.

Theo QĐND.