Tham dự có Thứ trưởng Bộ Công thương Lào Phanhthong Phitthoumma, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Cao Quốc Hưng và Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng đại diện các bộ, ngành, Thủ đô Viêng chăn và các tổ chức quốc tế tại Lào.

Hội chợ thương mại Việt – Lào 2019 (VIETLAO- EXPO 2019) là sự kiện thường niên nhằm quảng bá hình ảnh Quốc gia và doanh nghiệp Việt Nam; thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa Việt Nam tại thị trường Lào và khu vực Đông bắc Thái Lan. Hội chợ là cầu nối cho các tổ chức thương mại, các doanh nghiệp Việt Nam và Lào gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đầu tư liên doanh liên kết.

khai mac hoi cho thuong mai viet lao nam 2019 tai vientiane
Gian hàng giới thiệu sản phẩm của tỉnh Quảng Ninh tham gia Hội chợ.

Hội chợ năm nay có 180 doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Lào tham gia với khoảng 240 gian hàng trưng bày sản phẩm. Trong đó, Việt Nam có 120 gian hàng tiêu chuẩn của 80 doanh nghiệp chất lượng, thương hiệu và uy tín thuộc các ngành hàng như: Dược phẩm – thiết bị y tế, Máy nông nghiệp, vật liệu xây dựng, hàng nông – lâm – thủy sản và thực phẩm chế biến; may mặc, thời trang, thủ công mỹ nghệ, và trang trí nội – ngoại thất…

Các gian hàng của Lào chủ yếu là giới thiệu và mua bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ cao cấp, dệt may, nông lâm đặc sản địa phương…thu hút đông đảo người dân Thủ đô Vientiane đến tham quan mua sắm.

khai mac hoi cho thuong mai viet lao nam 2019 tai vientiane
Người dân Vientiane tham quan mua hàng tại Hội chợ.

Dịp này, Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công thương hai nước Việt Nam - Lào đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác hai năm 2019- 2020. Trong khuôn khổ Hội chợ còn có các hoạt động giới thiệu sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, tổ chức giao dịch thương mại giữa doanh nghiệp hai nước, biểu diễn văn nghệ giao lưu văn hóa Việt- Lào hằng đêm.

Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2019 diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 1/7 tại Trung tâm Lao ITEC./.