khai mac dai hoi dai bieu phu nu binh doan 16 lan thu iv
Các đại biểu tham quan phần thi thuyết trình của hội viên phụ nữ.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Binh đoàn 16 là đơn vị làm nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng-an ninh trên địa bàn chiến lược. Lực lượng lao động nữ chiếm hơn 49% tổng quân số đơn vị. Cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hầu hết các lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Dù ở cương vị nào hội viên cũng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tích cực tham gia các phong trào thi đua của đơn vị và của phụ nữ các cấp. Qua tổng kết 5 năm, có 91,8% cán bộ, hội viên đạt 3 chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”; có 90% gia đình đạt tiêu chí gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; 92,6% gia đình văn hóa tiêu biểu. Hội đã tích cực vận động giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống; tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy hỗ trợ xây dựng 14 căn nhà đồng đội tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Với sự nỗ lực của cán bộ, hội viên, nhiệm kỳ qua 100% hội phụ nữ cơ sở đạt vững mạnh, trong đó có 65% hội phụ nữ cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc, không có hội viên trung bình, yếu kém…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu bật kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất phương hướng thực hiện công tác phụ nữ và phong trào thi đua của phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021; bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ Quân đội lần thứ VI.

Trước đó, Binh đoàn đã tổ chức chấm điểm, trao thưởng Hội thi phụ nữ giỏi, phụ nữ khéo, trưng bày, thuyết trình sản phẩm khéo tay hay làm của các hội phụ nữ cơ sở và tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng.