khach trung quoc nga den nha trang deu tang trong thang 1
Du khách Trung Quốc tham quan Vịnh Nha Trang vào tháng 2/2018

Theo đó, khách Trung Quốc, khách Nga vẫn là 2 dòng khách quốc tế đến Nha Trang nhiều nhất. Cụ thể, trong tháng 1 năm nay, khách Trung Quốc đạt hơn 146.300 lượt, tăng hơn 142% so với cùng kỳ năm ngoái; còn khách Nga đạt hơn 49.500 lượt, tăng hơn 118%.

Trong khi đó, ghi nhận khách Hàn Quốc đạt hơn 6.000 lượt (tăng gần 200%), còn khách Nhật Bản đạt gần 1.000 lượt, xấp xỉ tháng 1 năm ngoái. Trong khi đó, dòng khách truyền thống như Đức, Anh, Pháp, Canada… đạt gần 1.000 lượt, cũng xấp xỉ so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trước đó, trong 5 ngày Tết Mậu Tuất, lượng khách lưu trú đạt gần 192.000 lượt, tăng 10% so với năm ngoái, với doanh thu ước đạt khoảng 430 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2018, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đưa ra mục tiêu đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 2,8 triệu lượt, với doanh thu du lịch đạt 21.600 tỷ đồng.

Theo ghi nhận vào cuối tháng 2/2018, lượng khách tại bến tàu du lịch Cầu Đá, tháp bà Ponagar Nha Trang… vẫn duy trì đều đặn, với hàng nghìn lượt khách tham quan, trong đó đa phần là khách Trung Quốc.

khach trung quoc nga den nha trang deu tang trong thang 1
Du khách tham quan tháp bà Ponagar Nha Trang duy trì đều đặn vào đầu năm nay