Quân đội Israel ngày 4/9 cho biết, Không quân nước này đã tấn công lực lượng chính quyền Syria sau khi đạn pháo cối từ quốc gia láng giềng này rơi xuống khu vực do Israel kiểm soát trên Cao nguyên Golan.

israel khong kich nham vao quan doi syria

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của máy bay Israel. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ, để đáp trả vụ bắn pháo cối trước đó trong ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công các đơn vị pháo của chính quyền Syria tại khu vực Cao nguyên Golan thuộc Syria.

Chính quyền Syria cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi xâm phạm chủ quyền Israel này. Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ tiếp tục hành động để bảo vệ Israel.

Từ trước tới nay, Israel vẫn luôn tránh bị lôi vào cuộc chiến phức tạp tại Syria, nhưng từng nhiều lần tấn công các mục tiêu quân đội Syria sau khi bị trúng đạn lạc từ nước láng giềng./.