Đây là khẳng định của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Iraq hôm qua (25/9). Theo ông al-Abadi, sở dĩ chính phủ Iraq chưa sẵn sàng thảo luận hoặc đàm phán về kết quả cuộc trưng cầu này bởi đây là sự kiện vi hiến.

iraq tu choi dam phan voi nguoi kurd ve ket qua trung cau dan y
Cờ người Kurd (trái) và quốc kỳ Iraq. Ảnh: Kurdistan24.

Chính quyền tự trị người Kurd ở Iraq chưa có bình luận gì về tuyên bố trên của chính phủ Iraq. Tuy nhiên, trước đó, người đứng đầu chính quyền tự trị người Kurd ở Iraq Masoud Barzani đã nói rằng, cuộc trưng cầu dân ý là hoàn toàn hợp pháp do đó, chính quyền người Kurd có thẩm quyền pháp lý để đàm phán với Chính phủ Iraq và các nước láng giếng để li khai Iraq.

Cuộc trưng cầu dân ý của chính quyền người Kurd tại miền Bắc Iraq về nền độc lập diễn ra ngày 25/9 đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của chính quyền trung ương Iraq và các nước láng giềng như Iran, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo cuộc trưng cầu về độc lập của cộng đồng này sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn tại khu vực./.

Hồng Nhung/VOV-Trung tâm Tin