Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã cáo buộc Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran là để “phân tán” sự chú ý của dư luận đối với vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Saudi Arabia ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

iran lenh trung phat cua my nham phan tan su chu y toi vu khashoggi
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: Reuters

Trong một dòng trạng thái đăng tải trên trang Twitter cá nhân ngày 24/10, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nhấn mạnh, để làm chệch hướng các chủ đề của báo giới và dư luận về hành động của Saudi Arabia ở Istanbul và trên khắp Yemen, Bộ Tài chính Mỹ không có cách nào khác ngoài trừng phạt Iran.

Trước đó, ngày 23/10, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào 8 cá nhân, trong đó có các phiến quân Taliban ở Afghanistan và 2 người Iran thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có liên quan đến lực lượng Kurd.

Theo đó, 8 cá nhân này bị xác định là những phần tử “khủng bố quốc tế” và lệnh trừng phạt cho phép Mỹ đóng băng tài sản hoặc quyền lợi đối với tài sản thuộc quyền tài phán của Mỹ./.