iran chia canh o liu voi cac nuoc vung vinh
Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AP.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay (17/2) nói rằng, Iran muốn thiết lập mối quan hệ thân cận với các quốc gia ở Trung Đông trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng giữa Iran với Saudi Arabia diễn ra nhiều thập kỷ qua.

Trong một bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh, Iran sẵn sàng hợp tác với các quốc gia khác để bảo toàn an ninh khu vực Trung Đông. Theo ông Rouhani, những quốc gia thù địch như Mỹ và Israel đang muốn gây chia nhưng Iran sẽ không lùi bước trước sức ép.

Iran và Saudi Arabia đứng về 2 phía trong cuộc chiến tranh tại Syria và Yemen. Saudi Arabia hoan nghênh động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 và tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran. Trong khi Iran nói rằng, biện pháp trừng phạt của Mỹ với Iran không phát huy tác dụng./.