Ngày 30/5, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran đã gửi thư lên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ trước các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

iran cau vien opec de chong lai cac lenh trung phat cua my
Iran tìm kiếm sự hỗ trợ từ OPEC để chống lại các trừng phạt của Mỹ. Ảnh: AFP

Trong thư Bộ trưởng dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh viết: “Tôi muốn tìm kiếm sự hỗ trợ từ OPEC phù hợp với Điều 2 của Quy chế OPEC trong đó có việc bảo vệ lợi ích của các nước thành viên”.

Theo ông Zanganeh, Mỹ đã đưa ra những lệnh trừng phạt bất hợp pháp, đơn phương đối với một thành viên của OPEC. Iran là nước sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC sau Saudi Arabia và Iraq.

Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng 5 đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết năm 2015. Tổng thống Mỹ đồng thời tuyên bố áp đặt một lệnh trừng phạt cao nhất đối với nước Cộng hòa Hồi giáo./.