Theo Bộ trưởng Dầu lửa Iran, ngay cả trong ngắn hạn, ý đồ của Mỹ cũng “chỉ là giấc mơ” không bao giờ trở thành hiện thực. Ông lưu ý rằng, cho tới nay không có khách hàng nào của Iran, ngọai trừ Hàn Quốc, dừng mua dầu của Iran.

iran canh bao my dung mo gianh chien thang voi cac don trung phat
Ảnh minh họa: hamodia.

Bất chấp sự chỉ trích của quốc tế, tháng trước chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái áp đặt vòng trừng phạt đầu tiên nhằm vào Iran. Những lệnh trừng phạt này trước đây đã được dỡ bỏ theo Thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Tuy nhiên hồi tháng 5, Mỹ đã rút khỏi văn kiện này.

Vòng 2 của lệnh trừng phạt, có hiệu lực từ ngày 5/11, sẽ nhằm vào các cảng biển, năng lượng, lĩnh vực hàng hải, đóng tàu cũng như các giao dịch liên quan đến xăng dầu của Iran và các thỏa thuận làm ăn giữa các tổ chức tài chính nước ngoài với Ngân hàng Trung ương Iran./.