Bệnh nhi nói trên là Trần Tiến Đạt (3 tháng tuổi), trú xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Theo người nhà của cháu Đạt, bệnh nhi này trước đó có triệu chứng sốt nặng nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình điều trị.

Các bác sỹ tại bệnh viện này sau khi tiến hành chụp X-quang đã phát hiện quả tim của cháu Đạt bị lệch sang bên phải chứ không như những người bình thường khác. Bên cạnh đó, cháu Đạt còn bị viêm phổi nặng nên được chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới chữa trị.

hy huu be 3 thang tuoi co trai tim nam ben phai
Cháu bé hi hữu có trái tim nằm bên phải

Các bác sỹ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cũng cho biết, đây là trường hợp dị tật khá đặc biệt và hiếm gặp trong y khoa.

Trên thế giới cứ khoảng 10 đến 12 ngàn người mới gặp một trường hợp có quả tim nằm lệch sang bên phải. Những người có trái tim bên phải nếu không có bệnh lý gì về tim mạch thì sức khỏe vẫn tốt.

Hiện cháu bé đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.