huyen vo nhai 03 nguoi tu vong do ngat khi
Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm nạn nhân

Theo đó, anh Lý Văn Sài, sinh năm 1975, quê quán xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cùng vợ là chị Dương Thị Mua, sinh năm 1981, hiện đang tạm trú tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai phát hiện trong hang đá tự nhiên thuộc khu Lũng Đinh, xóm Ngọc Sơn II, xã Thần Sa có mạch nước ngầm, nên đã tiến hành lắp đặt máy bơm bên trong hang để hút nước phục vụ tưới tiêu cho gia đình. Trong quá trình lắp đặt máy bơm hút nước, ông Sài nhiễm khí độc bên trong hang dẫn đến tử vong. Khi biết tin ông Sài bị nạn, ông Lý Văn Mình, sinh năm 1967, trú tại xóm Ngọc Sơn, xã Thần Sa và Lý Văn Mồng, sinh năm 1973, trú tại xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ (là họ hàng với ông Sài) và anh Lý Văn Mài (là con đẻ của ông Sài) đã tự tổ chức vào hang tìm kiếm nạn nhân nhưng đều bị nhiễm khí độc, hậu quả làm ông Mình và ông Mồng tử vong tại chỗ, anh Lý Văn Mài thấy ngạt thở nên tự thoát ra bên ngoài hang.

Nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh đã tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 11 giờ ngày 10/10 phát hiện và đưa thi thể ông Lý Văn Sài ra bên ngoài. Trước đó, người dân địa phương đã phát hiện và đưa thi thể ông Lý Văn Mình và ông Lý Văn Mồng ra khỏi hang. Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ ngạt khí khi đi vào các công trình ngầm, hang động, hầm hố sâu./.