Trước đó, tối 13-11, một đoạn đường giao thông liên ấp dài gần 400 mét trên địa bàn ấp Phú Bình đã bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng khiến 4 căn nhà đổ ụp xuống sông, thiệt hại hoàn toàn và 8 căn nhà khác phải di dời khẩn cấp.

“Trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, ngoài lực lượng dân quân của xã Vĩnh Bình, Ban CHQS huyện Chợ Lách đã tham mưu cho UBND huyện huy động thêm dân quân của hai xã lân cận tham gia đắp đê ngăn nước, hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm và túc trực canh phòng giữ gìn an ninh trật tự, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra”, Thượng tá Nguyễn Văn Thuận nói.

huy dong gan 200 dan quan khac phuc hau qua sat lo
Dân quân tham gia đắp đê, khắc phục hậu quả sạt lở tại ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách.
huy dong gan 200 dan quan khac phuc hau qua sat lo
Một góc hiện trường sạt lở.

Ông Bùi Thanh Liêm, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chợ Lách cho biết: Thống kê ban đầu cho thấy, ngoài thiệt hại về nhà cửa, vụ sạt lở còn làm cho khoảng 25ha diện tích hoa màu, vườn cây, ao cá và hàng trăm hộ dân sống quanh khu vực bị ảnh hưởng. Đến thời điểm hiện tại, chính quyền và ngành chức năng địa phương đã hoàn thành công trình xây dựng con đê dài gần 500 mét bên trong đoạn đường bị sạt lở, đồng thời sử dụng phương tiện cơ giới gia cố các điểm sụt lún nghiêm trọng bên ngoài.

Được biết, bước đầu ngành chức năng tỉnh Bến Tre và UBND huyện Chợ Lách hỗ trợ mỗi hộ gia đình có nhà bị thiệt hại hoàn toàn 20 triệu đồng, những hộ di dời khẩn cấp được hỗ trợ 18 triệu đồng.