Liên quan đến vụ Giám đốc doanh nghiệp ở Hà Nam bị bắn chết khi đi lễ chùa, Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an xác nhận cơ quan này đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu vụ án để thụ lý điều tra. Đây cũng là đơn vị chính tiếp tục tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi của các nghi phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an.

hung thu ban chet giam doc o ha nam doi dien voi muc an nao? hinh 0

Nguyễn Sỹ Đạt (ảnh trái) cùng hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an nhân dân

Hiện cơ quan này đang củng cố tài liệu, hoàn tất hồ sơ để ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Sỹ Đạt (còn gọi là Đạt “Tưởng”, SN 1970, trú tại tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam); Lê Thái Duy (SN 1988, trú tại phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Lê Việt Hoàn (SN 1981, trú tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, Nam Định) về tội giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Trước đó, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng Nguyễn Sỹ Đạt, Lê Thái Duy và Lê Việt Hoàn về hành vi giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, luật sư Vũ Ngọc Chi (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng từ các thông tin về vụ án do cơ quan điều tra công bố, đối chiếu với các quy định pháp luật có thể thấy việc các đối tượng Đạt, Duy và Hoàn tước đoạt tính mạng của người khác trái pháp luật đã đủ yếu tố cấu thành tội danh giết người, chưa kể các bị can đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng, từ phương tiện, công cụ phạm tội, đến việc phân vai hành động rất cụ thể và chi tiết để đạt được mục đích. Cho dù có mâu thuẫn gay gắt tới mức nào đi nữa thì việc tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật đều cấu thành tội giết người. Vì thế việc các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố tội danh giết người đối với các bị can này là phù hợp với các quy định pháp luật.

Cũng theo Luật sư Vũ Ngọc Chi, Điều 93 Bộ luật Hình sự quy định về tội giết người có nhiều tình tiết định khung quy định tại khoản 1 điều 93 ví dụ như: thuê giết hoặc giết người thuê, có tổ chức. Mức phạt cao nhất theo quy định tại khoản 1 điều 93 là tử hình. Tuy nhiên, việc áp dụng mức hình phạt phù hợp sẽ được Toà án thẩm vấn công khai và làm rõ khi xét xử vụ án. Trước khi tuyên án, tòa cũng sẽ căn cứ vào vai trò vị trí, tính chất mức độ nguy hiểm của từng hành vi của từng bị cáo.

Qua thông tin của cơ quan điều tra, có thể thấy Đạt là người có mâu thuẫn với bị hại và đứng ra thuê người để bắn bị hại; Đạt cũng là người chuẩn bị và cung cấp thông tin cho các bị can để thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy đối tượng này sẽ bị truy tố với vai trò là kẻ chủ mưu cầm đầu. Các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội đóng vai trò là người thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài hành vi tước đoạt tính mạng người khác cấu thành hành vi giết người, việc các bị cáo sử dụng súng quân dụng K54 còn cấu thành tội tàng trữ vũ khí quân dụng. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 230 Bộ luật Hình sự: Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự. Với tội danh này, các bị cáo có thể bị phạt từ 1-7 năm tù theo quy định tại khoản 1 của điều này.

Luật sư Vũ Ngọc Chi nhấn mạnh, việc khởi tố và truy tố các bị can với hai tội danh nói trên là cần thiết và hợp lý vì cho dù nguyên nhân mâu thuẫn tới mức nào cũng đều có cách thức giải quyết. Hơn thế nếu bất kỳ ai cũng tự cho mình quyền bỏ tiền ra thuê giết người như vậy sẽ phá vỡ sự ổn định của pháp luật, tạo tâm lý hoang mang trong đời sống nhân dân, gây ra nhiều hậu quả khôn lường.

Như tin đã đưa, khoảng 15h30 ngày 4/7 (tức mùng 1/6 âm lịch) tại khu vực Miếu Thần, thuộc tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam xảy ra vụ đối tượng dùng súng bắn chết ông Lê Hữu Trí (SN 1975, trú tại tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam) là Giám đốc công ty TNHH Hữu Trí.

Sau hơn 1 tháng khẩn trương điều tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc hàng trăm đối tượng, cơ quan điều tra Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an bước đầu đã dựng được chân dung nghi can số 1 gây ra vụ sát hại ông Lê Hữu Trí, đồng thời triển khai kế hoạch phá án. Liên quân gồm toàn bộ trinh sát của Phòng 5, C45 đã di chuyển bí mật về Hà Nam ém sẵn tại các địa điểm, khu vực theo kế hoạch phá án.

Sáng sớm 6/8, các mũi trinh sát thuộc C45 phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đồng loạt tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Sỹ Đạt; Lê Thái Duy; Lê Việt Hoàn.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ thanh toán là do mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Sỹ Đạt với ông Trí từ trước. Đạt đã lên kế hoạch và thuê Lê Việt Hoàn giết ông Trí với giá 500 triệu đồng. Đạt đã trực tiếp chuẩn bị súng đưa cho Hoàn để gây án./.

Theo Hà Thanh-Đức Minh/VOV.VN