Mới hơn 7 giờ, nhưng nắng chói chang bao trùm toàn bộ cầu cảng, nơi diễn ra hoạt động huấn luyện của các hải đội tàu thuộc Lữ đoàn 127. Sau khi kiểm tra các nội dung huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Tàu 792 và Tàu 637 (Hải đội 511), Thượng tá Lục Đức Tiên, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 127, thông tin với chúng tôi: "Các tàu đang huấn luyện đúng nội dung, chương trình theo kế hoạch, tập trung khoa mục đối không và hiệp đồng đổ bộ. Các thao tác, hành động của cán bộ, chiến sĩ thuần thục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ".

huan luyen lam chu vu khi trang bi hai quan
Cán bộ, chiến sĩ Tàu 792, Hải đội 511 huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài trên tàu.

Thành lập ngày 27-5-1978, suốt 40 năm qua, Lữ đoàn 127 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tây Nam của Tổ quốc; chất lượng huấn luyện, làm chủ VKTBKT ngày càng tiến bộ vững chắc, đơn vị luôn bảo đảm an toàn. Để huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; bảo đảm kỹ thuật, duy trì đồng bộ phương tiện, VKTBKT trực SSCĐ và phục vụ huấn luyện. Lữ đoàn xác định đột phá huấn luyện làm chủ chuyên sâu VKTBKT, trước hết là nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm huấn luyện theo phân cấp. 100% cán bộ các cấp của lữ đoàn đã tham gia hơn 20 lớp tập huấn do cấp trên và đơn vị tổ chức, qua kiểm tra đánh giá kết quả 100% khá, giỏi. Từ năm 2017 đến nay, lữ đoàn tổ chức huấn luyện theo giáo trình K1, K2, K3, K4, bảo đảm cho bộ đội nắm vững kiến thức cơ bản, nâng cao kỹ năng thực hành sử dụng làm chủ VKTBKT và hiệp đồng chiến đấu. Toàn lữ đoàn đã hoàn thành tốt kế hoạch, nội dung huấn luyện cho các đối tượng; bộ đội nắm chắc tính năng kỹ thuật, chiến thuật các loại VKTBKT có trong biên chế, thuần thục chiến thuật cấp ngành, tàu đến hải đội, kết hợp bắn đạn thật, các bài quy định ở điều kiện phức tạp. Cùng với đó, lữ đoàn tổ chức huấn luyện chuyên sâu theo nhiệm vụ, phương án, bảo đảm cho lực lượng tàu làm nhiệm vụ BM; huấn luyện hiệp đồng các lực lượng, sát tình huống bảo vệ thăm dò khai thác, chống hạ đặt giàn khoan trái phép, xử lý tình huống kịp thời, đúng đối sách trên biển. Năm 2017, lữ đoàn đã tổ chức huấn luyện và kiểm tra 17 nội dung chung và trên 10 nội dung chuyên ngành, kết quả kiểm tra, 100% các nội dung đều đạt khá, giỏi.

huan luyen lam chu vu khi trang bi hai quan
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 511 luyện tập hiệp đồng đổ bộ từ biển.

Theo Thượng tá Lục Đức Tiên: Năm 2018, lữ đoàn tiếp tục đột phá huấn luyện làm chủ VKTBKT và bảo đảm an toàn. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện. Toàn lữ đoàn tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính. Chú trọng huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, chiến trường, phương án và thực tế chiến đấu, tập trung đột phá huấn luyện “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng VKTBKT và thực hiện quy tắc an toàn”; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng Hải quân "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện. Lữ đoàn còn tăng cường huấn luyện điều lệnh, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; giáo dục làm chuyển biến ý thức chấp hành kỷ luật và lễ tiết, tác phong quân nhân. Bên cạnh đó, lữ đoàn tổ chức huấn luyện hiệp đồng, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Thái Lan; tổ chức phối hợp huấn luyện với tuần tra, trinh sát, chốt trực quản lý, nắm tình hình khu vực biển giáp ranh với Campuchia, Thái Lan, Malaysia… góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc, để lại ấn tượng tốt đẹp, tình đoàn kết gắn bó hữu nghị giữa Hải quân Việt Nam với hải quân các nước trong khu vực./.