huan luyen lam chu khi tai vu khi phong khong tam thap hien dai
Kíp sĩ quan thực hành trên hệ thống khí tài điều khiển GLLADS-M3.

Hệ thống GLLADS-M3 giúp PPK nâng cao khả năng tác chiến, hiệu quả tiêu diệt mục tiêu, tính cơ động nhanh, tác chiến trong điều kiện cả ban ngày và ban đêm.

Qua quá trình huấn luyện, khai thác sử dụng, hệ thống GLLADS-M3 bộc lộ những nhược điểm là cấu tạo khép kín, không gian hạn chế nên khi huấn luyện, học tập, bộ đội khó quan sát. Trong thực hành luyện tập, chỉ kíp huấn luyện mới quan sát được thao tác. Bài tập còn đơn giản, chất lượng hiển thị kém, mỗi lần luyện tập chỉ với một mục tiêu đơn lẻ; khi luyện tập bắt mục tiêu, chờ máy bay cất cánh mới huấn luyện được. Trong khi đó, khí tài để huấn luyện còn ít, để luyện tập, đơn vị phải sử dụng máy thật, do đó ảnh hưởng đến tuổi thọ khí tài và mất nhiều thời gian. Từ thực tế trên, Đại úy Vũ Văn Duy, Đại đội trưởng Đại đội PPK 74 đã đề xuất đề tài và nghiên cứu thiết kế, lắp ráp thành công mô hình thiết bị huấn luyện sĩ quan điều khiển khí tài GLLADS-M3 và đưa vào huấn luyện.

Mô hình thiết bị huấn luyện sĩ quan điều khiển khí tài GLLADS-M3 dùng để huấn luyện từ cấp kíp xe đến giảng đường chuyên dụng; sử dụng máy tính làm thành phần chính, dễ dàng cơ động huấn luyện ở nhiều vị trí. Mô hình thiết bị có cấu tạo giống với tủ điều khiển của đại đội trưởng và sĩ quan điều khiển thao tác thực tế. Giáo viên sử dụng một máy luyện để thiết lập các đường bay tùy ý, với cùng lúc nhiều mục tiêu hoạt động, mô phỏng trên một số địa hình điển hình và các mục tiêu bảo vệ khác nhau. Người tập thao tác để bắt, bám sát, tự động các mục tiêu theo lệnh và chuyển mục tiêu, xạ kích mục tiêu... Mô hình thiết bị dễ sử dụng, chỉ cần bật máy tính, mở phần mềm luyện tập, kết nối ngoại vi là sử dụng được ngay, trong mọi điều kiện vẫn tổ chức luyện tập bắt mục tiêu cả ban ngày và ban đêm.

Đưa vào áp dụng mô hình thiết bị huấn luyện sĩ quan điều khiển khí tài GLLADS-M3 giúp bộ đội dễ hiểu, nắm bắt tốt hơn nội dung bài giảng, thực hành thao tác thuần thục, sát thực tế. Sử dụng mô hình còn bảo đảm tiết kiệm thời gian, nhân lực, vật chất, huấn luyện được cùng lúc cho nhiều người, góp phần để đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ, làm chủ khai thác hệ thống PPK hiện đại./.