Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chúc Đại sứ Gareth Ward có một nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam. Thượng tướng bày tỏ vui mừng từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, quan hệ quốc phòng hai bên phát triển vượt bậc với nhiều nội dung hợp tác khác nhau. Hai bên đã thiết lập cơ chế tham vấn về Đối thoại Quốc phòng cấp Thứ trưởng, hợp tác quân, binh chủng có nhiều cơ hội phát triển. Hợp tác về đào tạo, công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được thúc đẩy.

hop tac quoc phong giua viet nam va anh ngay cang phat trien
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ Anh Gareth Ward.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tin tưởng trong thời gian tới, trên cương vị của mình, Đại sứ Gareth Ward sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa những lĩnh vực hợp tác trên giữa hai quân đội. Việt Nam mong muốn cử các sĩ quan sang Anh tham gia các khóa học tiếng Anh và ngược lại, Việt Nam sẵn sàng đón các sĩ quan của quân đội Hoàng gia Anh sang Việt Nam học tiếng Việt. Thượng tướng hy vọng Anh hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giữa trường đại học ngoại ngữ quân sự của Việt Nam với một trường đại học ở Anh trong lĩnh vực đào tạo liên thông.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn Anh đã có nhiều hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; mong muốn tăng cường hợp tác với Anh về Công binh. Thượng tướng hy vọng hợp tác trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc sẽ là điểm sáng trong quan hệ Quốc phòng cũng như quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Anh.

Đại sứ Gareth Ward khẳng định trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ nỗ lực để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Đại sứ tin tưởng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Anh mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hoan nghênh hai bên hợp tác về công binh./.