Cầu Nhật Lệ 2 được khởi công tháng 8/2012, đến thời điểm này, các nhà thầu đã hoàn thành trước tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng đối với các hạng mục công trình và chính thức hợp long.

Dự án cầu Nhật Lệ 2 được xác định là công trình trọng điểm, nhằm khai thác thế mạnh phát triển du lịch, góp phần hoàn thiện hệ thống xuyên suốt đường ven biển, tạo đà cho Quảng Bình cất cánh đi lên, đồng thời phát triển mạng lưới giao thông cho thành phố Đồng Hới.

hop long cay cau 1000 ty bac qua song nhat le

Cầu Nhật Lệ 2 đã chính thức hợp long và vào tháng 9 tới dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật.

Cầu Nhật Lệ 2 gồm cầu chính và đường dẫn với tổng chiều dài trên 2.000 m, bề rộng toàn cầu 23,6 m, gồm 4 làn xe cơ giới. Cầu được thiết kế hệ dây văng theo công nghệ cầu dây văng hai nhịp đối xứng, chiều dài mỗi nhịp 150 m, bố trí theo hình rẻ quạt. Tháp cầu được thiết kế dạng chữ A bằng bê tông cốt thép, chiều cao tháp cầu 97,5 m tính từ đỉnh bệ trụ.

Với việc cầu được hợp long sớm hơn dự kiến, chủ đầu tư dự án là Sở Giao thông Vận tải đang tích cực chỉ đạo đơn vị thi công tiếp tục nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ để cầu Nhật Lệ 2 có thể thông xe kỹ thuật vào dịp Quốc khánh 2/9 và hoàn thành toàn bộ dự án cũng như khánh thành vào cuối năm nay.