Tại hội nghị, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh đã trao đổi thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017. Xác định đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị to lớn, vì vậy công tác tổ chức được thống nhất với tinh thần trang trọng, xứng đáng tầm vóc. Các nội dung liên quan tới: xây dựng kịch bản chi tiết Lễ kỷ niệm; kế hoạch tuyên truyền trước và trong dịp kỷ niệm; công tác chuẩn bị hậu cần, tiếp đón, phục vụ; kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước và trong lễ kỷ niệm đã được lên kế hoạch với sự tham gia của các đơn vị liên quan. Dự kiến lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào ngày 28/12/2016.

hop ban to chuc cac ngay le lon cua tinh
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Mạnh Nghịnh)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh đã thống nhất một số nội dung liên quan tới công tác tổ chức buổi lễ. Đồng chí nhấn mạnh trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ. Trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, xây dựng kế hoạch cho tổng thể chương trình; các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng tuyên truyền vào dịp kỷ niệm, Đài PT-TH Thái Nguyên lên kế hoạch thực hiện truyền hình trực tiếp buổi lễ; Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, lực lượng công an, quân đội và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công cụ thể của Ban Tổ chức.

Tại hội nghị, các thành viên của Ban Tổ chức đã thống nhất kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2017.

Ngay sau đó, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh đã đi khảo sát địa điểm tổ chức “Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017” tại trung tâm văn hóa tỉnh.