Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình địa phương 1+1, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin ngày 8/1 cho biết, nước này phải mất ít nhất 5 năm nữa, mới có thể gia nhập Liên minh Châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Ngoại trưởng Pavlo Klimkin khẳng định sự cần thiết phải đẩy nhanh cải cách ở Ukraine để nước này có cơ hội gia nhập 2 Khối liên minh trên.

hon 5 nam nua ukraine moi co the gia nhap eu va nato
Ukraine phải mất ít nhất 5 năm nữa, mới có thể gia nhập EU và NATO (Ảnh minh hoạ: KT)

Từ tháng 12/2014, Quốc hội Ukraine đã sửa đổi 2 luật cho phép nước này từ bỏ quy chế không liên kết và có kế hoạch trở thành thành viên của NATO. Đến tháng 6/2017, cơ quan lập pháp Ukraine tiếp tục thông qua một số dự thảo sửa đổi của Tổng thống Petro Poroshenko quy định việc xin gia nhập NATO là ưu tiên đối ngoại của đất nước.

Tuy nhiên, cả EU và NATO đều tỏ ra chưa có ý định kết nạp thêm thành viên là Ukraine./.