Trong những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng an ninh đã được triển khai toàn diện, đi vào nền nếp và góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trong đó có sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí.

hon 150 hoc vien tham gia tap huan kien thuc quoc phong an ninh
Quang cảnh hội nghị.

Trong 3 ngày, học viên sẽ được các báo cáo viên đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày, thảo luận về 6 chuyên đề liên quan đến kiến thức QPAN trong tình hình mới như: “Đường lối, quan điểm của Đảng CSVN, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tư tưởng trong tình hình mới; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân. Chương trình tập huấn kết thúc vào ngày 16-9.