Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Trước những yêu cầu ngày càng cao về công tác giáo dục lý luận chính trị, việc có những giải pháp thường xuyên để đánh giá, nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy, chất lượng đội ngũ giảng viên là hết sức cần thiết. Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018 là dịp để các giảng viên tự nâng cao trình độ chuyên môn, tự khẳng định năng lực; đồng thời trao đổi học tập, bổ sung thêm kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác giảng dạy lý luận chính trị. Đồng thời, phát hiện và lựa chọn những giảng viên có kỹ năng, phương pháp giảng dạy tốt tham gia Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi do Trung ương tổ chức sẽ diễn ra trong tháng 7 tới.

Tham gia hội thi có 12 thí sinh đến từ các Đảng bộ các huyện, thành phố, thị xã và Đảng bộ trực thuộc của tỉnh sẽ thể hiện 3 phần thi gồm: soạn giảng; thi thuyết trình và trả lời câu hỏi nghiệp vụ. Nội dung kiến thức bài giảng thuộc chương trình dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải nhì, 03 giải Ba và 06 giải Khuyến khích cho các thi sinh tham dự hội thi./.