Tham gia hội thi có hơn 600 cán bộ, chiến sĩ của 10 đội tuyển thuộc Công an các đơn vị, địa phương phía Nam: Tỉnh Đắc Lắc, Cà Mau, Quảng Nam, Khánh Hòa, Kiên Giang, Bình Dương, Tiền Giang, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II và Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V.

hoi thi dieu lenh ban sung vo thuat cong an nhan dan lan thu 5 nam 2019 khu vuc phia nam
Biểu diễn võ thuật tại hội thi.

Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, nhằm khẳng định tính quân phong, quân kỷ, sự chính quy, tinh nhuệ của lực lượng công an; nâng cao ý thức rèn luyện, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ về thực hiện tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần “rèn cán, luyện quân” trong toàn lực lượng, hướng đến mục tiêu từng cán bộ, chiến sĩ công an không chỉ vững về chính trị, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, mà còn thuần thục điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân, giỏi về kỹ chiến thuật, võ thuật và sử dụng thành thạo, chính xác các loại vũ khí, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

hoi thi dieu lenh ban sung vo thuat cong an nhan dan lan thu 5 nam 2019 khu vuc phia nam
Các đội tuyển duyệt đội ngũ.
hoi thi dieu lenh ban sung vo thuat cong an nhan dan lan thu 5 nam 2019 khu vuc phia nam
Một màn trình diễn của cán bộ, chiến sĩ tại hội thi.

Hội thi hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945/ 19-8-2019), 15 năm Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19-8-2005/ 19-8-2020). Vòng chung kết sẽ diễn ra hết ngày 27-8./.