Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh việc xã hội hóa giáo dục và đa dạng các loại hình đào tạo là xu hướng của nhiều cơ sở giáo dục và liên thông, liên kết đào tạo đánh trúng vào nhu cầu học của nhiều loại hình đối tượng khác nhau. Đại diện các trường đến từ nhiều địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm về triển khai đào tạo liên thông, liên kết qua nhiều năm. Hơn nữa, việc triển khai đào tạo liên thông, liên kết chính là một trong những điểm mạnh của các môn thuộc khối ngành Công nghệ thông tin và truyền thông

Hiện nay, trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông thực hiện đào tạo liên thông, liên kết với 60 trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp thuộc 15 tỉnh thành phố, các quân khu và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cho đến nay, nhà trường có quy mô đào tạo 8000 sinh viên và học viên cao học thuộc 4 lĩnh vực là Công nghệ thông tin, điện tử và truyền thông, tự động hóa và hệ thống thông tin kinh tế.

Bên cạnh việc đào tạo chính quy, trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông còn đào tạo chuyên ngành Thạc sỹ khoa học máy tính, văn bằng hai, liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học…

Lê Tùng