hoi thao quoc te chia se kinh nghiem va giai phap phat trien mo hinh saemaul undong
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Bá Hoàng

Sau 07 năm (2010-2017) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, Thái Nguyên đã huy động và sử dụng hơn 47.630 tỷ đồng trong xây dựng NTM. Hiện nay, tỉnh đã có 68 xã đạt chuẩn NTM (đạt 47,6%); bình quân đạt 15,2 tiêu chí/xã – cao hơn mức bình quân chung của cả nước; 2 đơn vị cấp huyện là TP Thái Nguyên và TP Sông Công đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ có thêm 01 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM…

Tại Việt Nam, Quỹ toàn cầu hoá Saemaul đã bắt đầu triển khai dự án toàn cầu hoá Saemaul từ năm 2005, đến nay, đã xây dựng được 8 làng thí điểm theo mô hình Saemaul tại 5 tỉnh: Ninh Thuận, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Hậu Giang. Tại Thái Nguyên, có 2 xóm đã được tiếp nhận dự án xây dựng Làng thí điểm Nông thôn mới là: Xóm Tổ, xã Phượng Tiến, huyện Định Hoá và xóm Phú Nam 1, xã Phú Đô, huyện Phú Lương.

Sự khởi sắc của nông thôn Việt Nam là minh chứng cho sự đúng đắn của những kế hoạch, chương trình đã triển khai trong xây dựng NTM của Việt Nam và sự đổi thay trong cuộc sống người dân tại những ngôi làng mới cũng đã khẳng định sự ưu việt của phong trào Làng mới Saemaul Undong; sự giống và khác nhau giữa xây dựng NTM của Việt Nam với xây dựng NTM theo mô hình Làng mới của Hàn Quốc; những kinh nghiệm trong thực tế triển khai xây dựng Làng mới tại cơ sở và những kế hoạch tiếp tục hỗ trợ mở rộng xây dựng những ngôi làng mới tại Việt Nam…là những điều đã được các đại biểu đi sâu thảo luận, làm rõ tại Hội thảo…

Nằm trong khuôn khổ của hội thảo, các đại biểu đã được thăm quan các gian hàng với những sản phẩm đặc trưng của 8 ngôi làng mới tại Việt Nam. Đây là những sản phẩm được Quỹ toàn cầu hoá NTM SGF hỗ trợ các địa phương phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu. Các đại biểu đã thăm mô hình Làng mới tại xóm Tổ, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa và có buổi nói chuyện chuyên đề về xây dựng NTM tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên./.