Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 60 năm “Chiến thắng Tua Hai – Mở đầu cao trào Đồng khởi ở Nam Bộ” chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đại biểu đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Tây Ninh và cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

hoi thao khoa hoc cap quoc gia ky niem 60 nam chien thang tua hai mo dau cao trao dong khoi o nam bo
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì cuộc họp.
hoi thao khoa hoc cap quoc gia ky niem 60 nam chien thang tua hai mo dau cao trao dong khoi o nam bo
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (Cơ quan được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan giúp Ban chỉ đạo chuẩn bị các mặt phục vụ hội thảo) đã báo cáo quá trình chuẩn bị cũng như các mặt công tác phục vụ hội thảo.

Theo đó, tổng số các bài báo cáo, tham luận là 80, trong đó có 5 bài phát biểu chào mừng, tổng thuật và báo cáo; 75 bài tham luận (trong quân đội 46 bài và ngoài quân đội là 29 bài). Tính đến ngày 24-12, Ban tổ chức đã thu được 62/80 bài. Các bài viết được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, bám sát chủ đề, nội dung hội thảo. Đây cũng là những tài liệu có giá trị phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang. Ngoài ra, các mặt công tác như: Tài liệu, khách mời, công tác tổ chức cũng như công tác bảo đảm, hậu cần... cũng được các cơ quan đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng.

hoi thao khoa hoc cap quoc gia ky niem 60 nam chien thang tua hai mo dau cao trao dong khoi o nam bo
hoi thao khoa hoc cap quoc gia ky niem 60 nam chien thang tua hai mo dau cao trao dong khoi o nam bo
Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tham mưu giúp Ban chỉ đạo thực hiện tốt các mặt chuẩn bị hội thảo. Trong thời gian tiếp theo, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát các kế hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục hoàn chỉnh mọi công tác chuẩn bị; xây dựng các phương án bảo đảm an toàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần để hội thảo đạt được mục đích yêu cầu đề ra, lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân… Các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ, chắt lọc kỹ các bài tham luận bảo đảm chất lượng, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh và thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Tây Ninh…

Hội thảo sẽ được tổ chức ngày 6-1-2020, tại hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh./.