Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên biểu dương những kết quả mà hoạt động bảo tồn, bảo tàng trên cả nước đã đạt được trong thời gian qua, bên cạnh việc lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử mà cha ông để lại, hoạt động bảo tồn, bảo tàng đã có nhiều đổi mới tích cực, thu hút ngày càng nhiều khách tham quan. Bên cạnh những mặt đạt được, công tác bảo tồn bảo tàng cũng còn nhiều hạn chế như hoạt động của một số bảo tàng chưa phát huy được hết giá trị vốn có, chưa thu hút được sự tham quan, chú ý của người dân. Thông qua hội thảo, đồng chí mong muốn đây sẽ là dịp để đại diện các bảo tàng, các đơn vị trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo có thể chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác đưa hoạt động giáo dục, trải nghiệm gắn với kết nối lữ hành, trường học trong giáo dục giá trị lịch sử, giá trị văn hóa của dân tộc với mọi tầng lớp nhân dân.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận một số vấn đề quan trọng như giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục về di sản văn hóa cho học sinh tỉnh Thái Nguyên; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục trải nghiệm tại bảo tàng; đánh giá cách tiếp cận của các hãng lữ hành với hoạt động bảo tàng; một số hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, trưng bày và kết nối, xã hội hóa công tác bảo tàng. Bên cạnh lắng nghe các tham luận, các đại biểu cũng có dịp tham quan hoạt động trải nghiệm thực tế tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.