Sáng 9/9 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Khai mạc "Hội sách mùa thu 2016". Đây là hội sách lớn nhất hàng năm và điều đặc biệt của năm nay là tất cả các nhà sách tham gia đều chủ động về kinh phí và xã hội hóa hoàn toàn.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, việc tổ chức "Hội sách mùa thu 2016" và các Hội sách khác sẽ tạo thành chuỗi hoạt động văn hóa gắn liền với sách, là nơi kết tinh, hội tụ và lan tỏa tình yêu sách đến với mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa sách và người đọc, hướng tới xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng.

hoi sach mua thu 2016 cac nha sach deu chu dong ve kinh phi

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu khai mạc Hội sách sáng nay.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành có cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm và phát triển thương hiệu của mình, từ đó đóng góp chung cho sự phát triển của toàn Ngành.

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: " Hội sách lần này không chỉ là điểm hẹn văn hóa của người dân Thủ đô ngàn năm văn hiến, là hoạt động thường niên của ngành xuất bản in và phát hành mà còn là mô hình thí điểm được đầu tư, phát triển và nhân rộng tại nhiều địa phương trên cả nước. Việc đẩy mạnh các tổ chức, chương trình về sách dưới nhiều hình thức khác nhau sẽ giúp cho người dân có nhiều cơ hội tiếp cận với sách góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển văn hóa đọc quốc gia".

hoi sach mua thu 2016 cac nha sach deu chu dong ve kinh phi

Hội sách mùa Thu 2016" đã thu hút gần 60 đơn vị xuất bản, phát hành...

Lần đầu tổ chức theo hình thức xã hội hóa, "Hội sách mùa Thu 2016" đã thu hút gần 60 đơn vị xuất bản, phát hành, bưu chính, giáo dục đào tạo, với khoảng gần 70 gian hàng tham gia. Trong khuôn khổ Hội sách có chương trình giao lưu độc giả - tác giả, giới thiệu nhiều cuốn sách mới xuất bản như: Cuốn sách “Độc hành”, “Xanh”; bộ sách “Học Montessori để dạy trẻ theo phương pháp Montessori”… cùng với sự tham gia của các diễn giả: Tiến sĩ văn học Đoàn Hương, nhà phê bình Văn học Phạm Xuân Nguyên, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà báo Đỗ Quang Hạnh.

Đặc biệt, tại Hội sách lần này độc giả sẽ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với Giáo sư Ngô Bảo Châu tại buổi tọa đàm: “Văn học về toán học - Bàn về “Tình yêu và toán học” của tác giả Edward Frenkel”…

Trong ngày khai mạc, Hội sách đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và bạn đọc Thủ đô đến tham quan và lựa chọn cho mình những quyển sách phù hợp.

hoi sach mua thu 2016 cac nha sach deu chu dong ve kinh phi

Hội sách là dịp để các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành có cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Đến với Hội sách từ sáng sớm, Nguyễn Trọng Tuấn, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết:

"Đây là một Hội sách quan trọng và cần thiết để cho ngành xuất bản quảng bá các đầu sách của mình cho bạn đọc và độc giả. Chúng em mong chờ là đến đây sẽ được mua và xem những cuốn sách thật hay và hữu ích cho mình".

Bên cạnh các chương trình giao lưu, tọa đàm, trong 5 ngày diễn ra "Hội sách mùa Thu 2016", tại gian hàng của các đơn vị tham gia sẽ diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí với nội dung cổ vũ, khuyến khích phong trào đọc sách, hướng tới đối tượng thiếu nhi và bạn đọc nhỏ tuổi như: Trải nghiệm cuốn sách khổ lớn “Chú sâu háu ăn”; chương trình “Bé tự xây nhà - Làm nhà từ nguyên liệu tái chế dựa theo cuốn sách “Biệt thự chuột nhắt”…/.