hoi nguoi cao tuoi tinh thai nguyen ket nap moi tren 5500 hoi vien
Người cao tuổi xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên làm đường giao thông, chung sức xây dựng nông thôn mới

Ngay từ đầu năm, Hội NCT tỉnh đã xây dựng kế hoạch công tác cụ thể cho từng tháng, từng quý; phát động hội viên thực hiện tốt các cuộc vận động: “NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đã phối hợp với đoàn thể các cấp tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho gần 15.000 NCT; thăm hỏi, tặng quà gần 9.000 NCT trị giá trên 1,3 tỷ đồng; khám sức khỏe định kỳ cho 20.600 NCT. Hiện nay, 100% Hội NCT cơ sở có Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng;…Trong phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” đã xuất hiện nhiều tấm gương NCT tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là tham gia phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, trong phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, NCT và gia đình có NCT đã hiến trên 98.000 m2 đất, đóng góp hơn 39.000 ngày công lao động, và ủng hộ hơn 3,3 tỷ đồng…để làm đường giao thông và xây dựng cơ sở văn hóa.

6 tháng cuối năm 2018, Hội NCT tỉnh đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tập trung nâng cao chất lượng phong trào thi đua: "Tuổi cao-Gương sáng" trên cả 3 lĩnh vực: xây dựng tổ chức Hội, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; triển khai kế hoạch phát triển Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau theo đề án được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt; đôn đốc các cấp Hội NCT tiếp tục duy trì, thực hiện 2 chương trình "xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở và NCT tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh./.