Hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội 6 tháng đầu năm 2017 của toàn quân nói chung và khu vực phía Nam nói riêng đã có nhiều cố gắng, tiến bộ so với cùng kỳ năm 2016 và đạt được hiệu quả tổng hợp về kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh. Theo đó, các Khu kinh tế quốc phòng trong khu vực đã hoàn thành được các mục tiêu ổn định chính trị, xây dựng thế trận lòng dân tại các địa điểm, khu vực biên giới. Tại phía Nam, Bộ Quốc phòng có 29 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt như: Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Tổng Công ty 28… Hoạt động kinh tế đối ngoại và xúc tiến thương mại cũng được các cơ quan, đơn vị quan tâm và thực hiện hiệu quả, đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng và tham gia xóa đói giảm nghèo ở các địa bàn chiến lược của nước bạn…

hoi nghi kinh te quoc phong 6 thang dau nam 2017 khu vuc phia nam

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại hội nghị.

hoi nghi kinh te quoc phong 6 thang dau nam 2017 khu vuc phia nam

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong 6 tháng cuối năm, hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế quân đội tập trung vào xây dựng khu kinh tế quốc phòng, kết hợp với địa phương triển khai các mô hình hỗ trợ sản xuất, xóa đói giảm nghèo gắn với an ninh quốc phòng, xây dựng nếp sống mới ở các xã biên giới; thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ các cơ quan, đơn vị trong quản lý đất quốc phòng vào hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế theo đúng chủ trương của Quân ủy Trung ương; quản lý sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế hiệu quả, chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng…