hoi nghi giao ban cong tac vien du luan xa hoi thang 102019
Toàn cảnh hội nghị

Theo tổng hợp của các cộng tác viên dư luận xã hội, trong tháng 10, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định; quan tâm đến nhiều vấn đề, hoạt động, trong đó nổi bật là về: Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng; vấn đề ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt tại Hà Nội, ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, tình trạng xuất khẩu lao động trái phép ra nước ngoài;...Đối với các vấn đề trên địa bàn tỉnh, dư luận quan tâm nhiều đến việc luân chuyển, điều động một số cán bộ cấp tỉnh và huyện; việc triển khai thu phí tại Trạm BOT Bờ Đậu; kết quả 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; diễn biến dịch bệnh tả lợn Châu Phi; việc triển khai 1 số dự án còn chậm trên địa bàn TP Sông Công,...

Tại Hội nghị, các cộng tác viên dư luận xã hội đã trao đổi, làm rõ và phản ánh thêm một số thông tin dư luận quan tâm như: Vấn đề khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; khó khăn và các giải pháp khắc phục trong công tác phát triển đảng viên; cần quan tâm, kiểm tra đảm bảo nguồn nước sạch trên địa bàn tỉnh; vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt tăng cường kiểm tra dịp cuối năm;...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao nguồn thông tin phản ánh của các cộng tác viên dư luận xã hội trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị các cộng tác viên tăng cường bám sát địa bàn, nắm bắt thông tin, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; từ đó, tuyên truyền, định hướng dư luận khách quan, chính xác và mang tính xây dựng. Trong đó, quan tâm về vấn đề ở Biển Đông hiện nay; việc thực hiện thu phí tại Trạm BOT Bờ Đậu, công tác phát triển đảng viên gắn với hoàn thành chỉ tiêu về phát triển đảng; vấn đề ô nhiễm môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nguồn nước sạch,.../.