hoi nghi bch mo rong hoi huu nghi viet nam lao tinh thai nguyen lan thu 09

Trong 9 năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng được một mô hình đối ngoại nhân dân có hiệu quả thiết thực; làm tốt vai trò đầu mối tập hợp mọi đối tượng thuộc các thành phần trong xã hội tham gia hoạt động. Hiện nay đã thành lập 5 Hội cấp huyện và 16 thành viên trực thuộc BCH Hội tỉnh, trên 70 hội cấp xã và chi hội cơ sở trực thuộc hội cấp huyện, với tổng số trên 131.000 hội viên và hội viên liên kết.

Điểm nổi bật là Hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; chủ trì, phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa, trở thành cầu nối về quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Thái Nguyên với Lào; và kết nối hoạt động hữu nghị nhân dân giữa các trường có lưu học sinh, sinh viên Lào với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh.

Năm 2018, Hội tiếp tục đổi mới phương thức, tổ chức hoạt động hữu nghị nhân dân Việt Nam -Lào trên mọi lĩnh vực; tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng Hội phát triển, tiến tới Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019- 2023.

Cũng tại Hội nghị, Hội đã thông qua Kế hoạch tổ chức chúc mừng Tết Bunpymay Lào, phát động Chương trình giao lưu thể thao hữu nghị Việt Nam - Lào lần thứ II năm 2018, tại Thái Nguyên; và thực hiện kiện toàn Ban chấp hành Hội, nhiệm kỳ 2014-2019.