hoi nghi bao cao vien cac tinh uy thanh uy dang uy truc thuoc trung uong thang 72018
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về những nội dung cơ bản của luật An ninh mạng gồm: những quy định chung, bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh mạng quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; hoạt động bảo vệ an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; điều khoản thi hành.

Các thông tin cụ thể về kết quả nổi bật của kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm học 2018 – 2019 cũng được lãnh đạo Bộ GD&ĐT thông tin; kết quả thanh tra liên quan đến vụ MobiFone mua AVG như nguyên nhân vi phạm, việc xử lý đối với các cá nhân, tập thể liên quan tại Bộ Thông tin và truyền thông cũng đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng thông tin tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị, công tác tuyên truyền trong thời gian tới cần tăng cường phổ biến các nghị quyết của Trung ương, nhất là tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); đẩy mạnh tuyên truyền về ổn định an ninh trật tự, luật An ninh mạng và Dự thảo luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; kết quả và hạn chế của tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2018; kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; công tác phòng, chống tham nhũng.

Trên cơ sở định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, đối với tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên, Ban tuyên giáo các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả hội nghị xúc tiến đầu tư vừa qua; đẩy mạnh tuyên truyền về Đại đội thanh niên xung phong 915; tuyên truyền triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 7./.