hoi nghi ban thuong vu thi uy pho yen thang 2 nam 2020
Toàn cảnh Hội nghị

Trước ảnh hưởng của thời tiết và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19, 2 tháng đầu năm 2020, với sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, Thị xã Phổ Yên đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt 400 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 83 tỷ đồng, bằng gần 17% kế hoạch tỉnh giao; gieo cấy được trên 4.100ha lúa, bằng 100% kế hoạch.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 được triển khai và thực hiện nghiêm túc. Đến thời điểm này, Thị xã Phổ Yên chưa có trường hợp nào nghi nhiễm dịch bệnh.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã Phổ Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nội dung liên quan trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Thị xã Phổ Yên tiếp tục quan tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trước nguy cơ lây lan và bùng phát dịch H5N6 đã xảy ra tại một số tỉnh, thành trên cả nước hiện nay./.