hoi huu nghi viet nam lao tinh thai nguyen ket nap thanh vien tap the moi
Đồng chí Nguyễn Doãn Kình, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh trao quyết định kết nạp thành viên mới.

Tại buổi lễ, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Thái Nguyên đã kết nạp cho 3 thành viên tập thể trực thuộc Ban chấp hành Hội gồm: Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 324, 325 và Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Việt Phong chi nhánh Thái Nguyên. Trong kháng chiến, Sư đoàn 324 và 325 đã đóng góp công lao to lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời góp phần không nhỏ đưa cách mạng Lào tiến lên giành độc lập. Trong thời bình, các cựu chiến binh của 2 Sư đoàn luôn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, làm tốt vai trò là nhân chứng lịch sử, cầu nối thắt chặt tình đoàn kết giữa Việt Nam và Lào. Đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Du lịch Việt Phong, những năm qua, đơn vị đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên tham gia các chương trình tham quan di tích lịch sử, cách mạng tại Việt Nam và Lào, thăm lại chiến trường xưa…

Hiện Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Thái Nguyên có tổng số trên 3.000 hội viên chính thức và 13 vạn hội viên liên kết trong các tổ chức, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện. Việc kết nạp thêm thành viên mới sẽ giúp phong trào hội thêm vững mạnh, tổ chức được nhiều hoạt động hiệu quả hơn nữa, hướng tới kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017.