Mô hình giờ ra chơi trải nghiệm lấy các hoạt động thể chất, sáng tạo làm tâm điểm, theo đó học sinh sẽ được tham gia các tiết mục đồng diễn, trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt bắt dê, cắt vẽ dán tranh giấy, tự làm đồ dùng học tập và tham gia góc báo đội cũng như các hoạt động chăm sóc vườn cây xanh măng non.

Đây là mô hình bổ ích nhằm tạo sân chơi sáng tạo, tinh thần đoàn kết cũng như tạo sự phát triển toàn diện trong thiếu nhi, cũng là biện pháp để tạo môi trường học đường an toàn, phòng chống bạo lực. Ngay sau khi mô hình điểm được triển khai, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên sẽ triển khai rộng rãi tại hơn 70 liên đội trên địa bàn.