Diễn văn kỷ niệm do Thiếu tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc HVQP trình bày tại buổi lễ đã khẳng định: Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, với trọng trách là một trung tâm huấn luyện - đào tạo (HL-ĐT), nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội và Quốc gia, HVQP luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào công tác HL-ĐT; tích cực xây dựng, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp HL-ĐT sát với từng đối tượng, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, từng bước nâng tầm tư duy cũng như năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch - chiến lược. Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng được hàng vạn cán bộ cao cấp, trong đó có hơn 700 đồng chí trở thành sĩ quan cấp tướng; 824 thạc sĩ, 346 tiến sĩ, 155 phó giáo sư, 11 giáo sư; nhiều đồng chí đã và đang đảm nhiệm những trọng trách cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

hoc vien quoc phong don nhan huan chuong doc lap hang nhat

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống của HVQP.

Đối với nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước thuộc diện Trung ương quản lý, Học viện đã chủ động xây dựng nội dung, từng bước đổi mới phương pháp, từ năm 1998 đến nay, đã mở 63 lớp với hơn 3.800 đồng chí, trong đó có hơn 100 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; qua đó góp phần từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tư duy lý luận và năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong quá trình chỉ đạo, điều hành và tham gia hoạch định các chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội gắn với thế trận quốc phòng - an ninh. Trong lĩnh vực nghiên cứu Khoa học Nghệ thuật quân sự, Học viện luôn bám sát sự phát triển của lý luận và thực tiễn, đã chủ động, tích cực nghiên cứu 943 đề tài khoa học và gần 6.000 tài liệu các cấp; nhiều đề tài, tài liệu có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao, nhất là đề tài “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới” được đánh giá xuất sắc, góp phần phát triển khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam, tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề có ý nghĩa chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới. Về đối ngoại quốc phòng, Học viện đã hoàn thành gần 70 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 600 cán bộ cao cấp của quân đội Lào, Cam-pu-chia, Cu-ba và quân đội của một số nước trên thế giới, trong đó có gần 80 sĩ quan cấp tướng; tổ chức thành công 3 khóa đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế cho 57 học viên của 26 quốc gia.

Những năm gần đây, trước yêu cầu mới, Học viện đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp mang tính đột phá nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và các nhà khoa học theo hướng chuẩn hóa. Coi trọng bồi dưỡng toàn diện cả về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phong cách nhà giáo, trình độ tin học, ngoại ngữ... Đến nay, Học viện đã có 100% cán bộ, giảng viên có trình độ đại học, 87,6% có trình độ sau đại học (trong đó có 28,8% là tiến sĩ). Từ một Nhà trường cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, phương tiện trang bị phục vụ HL-ĐT, nghiên cứu khoa học còn lạc hậu, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Học viện đã từng bước quy hoạch, cải tạo, xây dựng mới hệ thống giảng đường, trung tâm điều hành huấn luyện, trung tâm mô phỏng tác chiến chiến dịch-chiến lược, thư viện… khang trang, chính quy, thống nhất, nhiều công trình hiện đại, ngang tầm với HVQP của các nước trong khu vực và thế giới.

hoc vien quoc phong don nhan huan chuong doc lap hang nhat

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chúc mừng tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống của HVQP, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ HVQP đã đạt được trong 40 năm xây dựng và phát triển. Để HVQP tiếp tục phát triển xứng đáng là một trung tâm đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội và Quốc gia, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Học viện cần tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng nâng cao nhận thức lý luận cơ bản, gắn lý luận với thực tiễn đổi mới đất nước trên cơ sở thấm nhuần sâu sắc phương pháp tư duy, nhận thức, hành động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội, bảo đảm không chỉ giỏi về quân sự, mà còn am hiểu sâu sắc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thực sự là những nhà chiến lược có năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi, xử lý đúng đắn, sáng tạo mọi tình huống. Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề về quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và sẵn sàng đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ địch. Chú trọng nghiên cứu các giải pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập của các thế lực thù địch để phục vụ công tác HL-ĐT.

hoc vien quoc phong don nhan huan chuong doc lap hang nhat

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng Học viện Quốc phòng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu HVQP tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy chiến lược và kiến thức sâu rộng, cập nhật toàn diện tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao trình độ cán bộ, giảng viên, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện. Tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường nghiên cứu phát triển khoa học quốc phòng, quân sự, nghệ thuật quân sự và văn hóa quân sự Việt Nam. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, hiện đại, chính quy, mẫu mực. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.