Tham dự hội thi có các đồng chí: Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Trọng Chính, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện; Thiếu tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện. Đến dự hội thi còn có các đại biểu đại diện các cơ quan của Bộ Quốc phòng và Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) và gần 500 cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị trong học viện.

hoc vien quan y doi moi noi dung hinh thuc tuyen truyen pho bien giao duc phap luat

Phần thi chào hỏi của Hệ quản lý học viên dân sự.

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Nguyễn Viết Lượng, Phó chính ủy học viện cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, nhằm tăng cường quản lý bộ đội bằng pháp luật, xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Trước yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân, cũng như yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, công tác phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật cần được đẩy mạnh, nhằm làm cho mọi cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ hiểu biết sâu sắc và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị…

hoc vien quan y doi moi noi dung hinh thuc tuyen truyen pho bien giao duc phap luat

Phần thi kiến thức pháp luật của các đội.

hoc vien quan y doi moi noi dung hinh thuc tuyen truyen pho bien giao duc phap luat

Hệ sau đại học thực hiện phần thi của mình.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Học viện và các cơ quan, đơn vị thuộc học viện đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, như: Tuyên truyền thông qua các Hội nghị, các buổi giao ban, sinh hoạt đơn vị; diễn đàn, tọa đàm, trao đổi; giới thiệu tủ sách pháp luật, phát hành tờ rơi, tờ gấp pháp luật… Trong đó, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua Hội thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa là một trong những hoạt động có hiệu quả cao, thu hút được nhiều người, nhiều đối tượng cùng tham gia, đưa được nội dung của các văn bản pháp luật đến với mọi cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ một cách sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ và đạt hiệu quả nhanh nhất. Đặc biệt, thông qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và các quy định của ngành Y tế cho mọi cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ trong học viện; không để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường.

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trong Học viện, đồng chí Phó chính ủy đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa đối với công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nói chung và đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác này nói riêng để họ có thể phát huy được được tốt nhất vai trò của mình, góp phần tạo được sự chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong việc tuân thủ, chấp hành pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội của mọi cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ của học viện./.