Với chủ đề: “Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập tổng hợp cuối khóa”, mục tiêu, chỉ tiêu của đợt thi đua xác định: 100% cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của đợt diễn tập đến từng cán bộ, học viên... Kết quả diễn tập 100% đạt yêu cầu, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Các lực lượng tham gia chấp hành nghiêm mệnh lệnh của ngư­ời chỉ huy, kỷ luật thao tr­ường; kiên quyết không để xảy ra sai sót hoặc mất an toàn về ngư­ời, phư­ơng tiện trong quá trình diễn tập.

hoc vien bien phong phat dong thi dua thuc hien nhiem vu dien tap tong hop cuoi khoa
Đại diện các bộ phận tham gia diễn tâp ký giao ước thi đua.

Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Biên phòng chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động, đăng ký thi đua đến từng cá nhân, chấm điểm kết quả thi đua trong suốt quá trình diễn tập. Kết thúc diễn tập các khung diễn tập, chỉ huy các đơn vị liên quan tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc, đánh giá những kết quả đạt đư­ợc, chỉ ra những điểm còn thiếu sót và nguyên nhân để có giải pháp bổ sung cho các lần diễn tập sau đạt kết quả tốt hơn; đồng thời xét đề nghị Ban chỉ đạo diễn tập đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng và Ban Giám đốc học viện biểu dương, khen th­ưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Theo kế hoạch, thời gian diễn tập diễn ra từ ngày 6 đến ngày 11-3.