Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Bùi Cách Tuyến đã Khai mạc Triển lãm Rừng Việt Nam, với chủ đề “Vẻ đẹp của rừng Việt Nam”, đây là hoạt động đầu tiên mở đầu trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm nhân ngày môi trường thế giới 5/6 được tổ chức tại Bắc Kạn.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Bùi Cách Tuyến
phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh Hoàng Hà

Dự lễ khai mạc có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Bùi Cách Tuyến; Ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn; Ông Hoàng Ngọc Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, đại biểu lãnh đạo các tỉnh khu vực miền núi phía bắc, cùng đông đảo đại biểu khách mời đến từ các viện nghiên cứu khoa học trong nước và các tổ chức quốc tế.

Thông qua hơn 300 bức ảnh tại Triển lãm ảnh với chủ đề
“Vẻ đẹp của rừng Việt Nam” sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng
Ảnh Lệ Hằng

Triển lãm ảnh với chủ đề “Vẻ đẹp của rừng Việt Nam”
đã thu hút đông đảo các ban đoàn viên tham gia. Ảnh Lệ Hằng

Tại lễ khai mạc Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Bùi Cách Tuyến đã phát biểu triển lãm ảnh với chủ đề “Vẻ đẹp của rừng Việt Nam” là hoạt động hết sức có ý nghĩa, thông qua hơn 300 bức ảnh được chia thành 60 panô với kích thước ảnh 90 - 120 cm, mỗi tấm panô là một chủ đề kèm lời giới thiệu bằng tiếng Việt và Tiếng Anh , trong đó có những đề tài như: Giới thiệu về Ba Bể, tài nguyên rừng của tỉnh Bắc Kạn; Tổng cục Môi trường và các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phần trưng bày của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; trưng bày các chương trình, dự án về lâm nghiệp tại Việt Nam…

Đặc biệt, tại triển lãm có nhiều nội dung giới thiệu về các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên nổi bật của nhiều địa phương trên cả nước; giới thiệu các giá trị đa dạng sinh học của rừng, những nỗ lực của cộng đồng trước những thách thức về bảo vệ tài nguyên rừng..sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng của địa phương và cả nước với công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ tài nguyên rừng.

Cũng trong sáng ngày 4.6.2011 ngay sau Lễ Khai mạc Triển lãm Rừng Việt Nam, Bộ TN&MT và UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức chương trình Hội thảo khoa học về bảo tồn Đất ngập nước và Đa dạng sinh học nhân kỷ niệm Ngày quốc tế đa dạng sinh học (22/5) và ngày Đất ngập nước thế giới (02/2).

Hội thảo khoa học về bảo tồn Đất ngập nước và Đa dạng sinh học
Ảnh. Dương Thế

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các nhà quản lý của bộ, ngành trung ương và địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước liên quan, các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học nhằm tìm kiếm các giải pháp ngăn ngừa suy thoái rừng, bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học.

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo Ông Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ TN&MT nêu bật mối quan tâm sâu sắc của cộng đồng thế giới đối với bảo tồn đa dạng sinh học trong thập kỷ 2011 - 2020, đồng thời Hội thảo đã nghe lãnh đạo Cục bảo tồn đa dang sinh học Báo cáo “Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011-2020 của Công ước Đa dạng sinh học và định hướng thực hiện của dạng sinh học Việt Nam”; Báo cáo “Hướng dẫn của Công ước Ramsar về quản lý, sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước và tình hình quản lý đất ngập nước của Việt Nam”; nghe IUCN Việt Nam Báo cáo “Tiếp cận hệ sinh thái trong bảo tồn đa dạng sinh học: bảo tồn đất ngập nuớc ở Việt Nam” ; nghe Đại diện Vườn quốc gia Ba Bể báo cáo “ Công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học và đất ngập nước ở VQG Ba Bể : thực trạng và định hướng”..

Hội thảo cũng được nghe báo cáo về thực trạng, những thách thức và định hướng bảo tồn của Vườn quốc gia Ba Bể- một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới - Vườn Di sản ASEAN – Khu Ramsar của thế giới. đặc biệt hội thảo đã dành nhiều thời gian để thảo luận về những kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong bảo tồn thiên nhiên và đất ngập nước; thảo luận và đề xuất các biện pháp bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học.
Chiều cùng ngày, tại hội trường UBND tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Hội nghị Uỷ ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu.
Lệ Hằng