ho tro doanh nghiep nho va vua smes tan dung co hoi thuc thi hieu qua hiep dinh evfta
Toàn cảnh tại điểm cầu Thái Nguyên.

Hiện nay Việt Nam có gần 98% doanh nghiệp là nhỏ và vừa. Việc Hiệp định EVFTA được thực thi sẽ đem lại những tác động tích cực trên nhiều lĩnh vực, đó cũng là cơ hội đối với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp thông tin về Hiệp định EVFTA, đặc biệt là những thông tin về tiếp cận thị trường và đánh giá các tác động đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam khi thực thi hiệp định; đồng thời đưa ra định hướng về các ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu sang thị trường EVFTA; thông tin về nhu cầu nhập khẩu các nước thuộc EVFTA; định hướng hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khai thác hiệu quả cơ hội mà Hiệp định đem lại.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, khi thực thi Hiệp định EVFTA, các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh sẽ có nhiều lợi thế để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập. Tuy nhiên, cũng như các doanh nghiệp trên cả nước, khi tham gia EVFTA, doanh nghiệp của Thái Nguyên sẽ phải đổi mới tư duy trong sản xuất kinh doanh, quản trị, nguồn lực tài chính để hội nhập./.