ho i nghi ba o ca o vien tha ng 3 nam 2019
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019 và tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, trong quý I năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển ổn định. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 3,8%; đã gieo cấy 30.000ha lúa, bằng 103,2% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng 12,3%; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt khoảng 4,2 tỷ USD, tăng 10,2%. Tính đến ngày 20/3/2019, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 3.000 tỷ đồng.

Cũng tại hội nghị, các báo cáo viên được thông tin nhanh về kết quả trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong năm 2018 và quý I năm 2019. Đồng thời, thông tin về những điểm mới về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ được áp dụng trong năm 2019.

Phát biểu định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền, triển khai hành động theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, gắn với nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và của tỉnh năm 2019. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và nội dung chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân…/.