U23 Syria bước vào trận đấu với U23 Việt Nam với mục tiêu buộc phải thắng nếu muốn giành vé lọt vào tứ kết. Do đó, khả năng họ sẽ buộc phải chơi tấn công, chứ không tử thủ như trận đấu với U23 Hàn Quốc.

hlv u23 syria lo lang truoc tran chien quyet dinh voi u23 viet nam

U23 Syria lo lắng trước trận đấu với U23 Việt Nam

Phát biểu trong buổi họp báo trước thềm trận đấu với U23 Việt Nam, HLV HLV Hussein Afash của U23 Syria thừa nhận lo lắng trước lối chơi phòng ngự phản công của thày trò HLV Park Hang Seo.

Ông nói: “U23 Việt Nam là đội bóng có tổ chức tốt và chúng tôi hiểu được chất lượng của họ. Với sơ đồ gồm 5 hậu vệ, 4 tiền vệ, 1 tiền đạo, họ di chuyển rất nhanh khi tổ chức phản công.

Chúng tôi đã nghiên cứu điểm mạnh và điểm yếu của họ ở trận đấu với U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần phân tích nhiều hơn nữa, để có thể vào trận với tâm thế tốt nhất.

Sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng với U23 Saudi Arabia, các đội bóng ở bảng D đều có cơ hội đi tiếp. Chúng tôi thấy rằng thành tích đối đầu giữa các đội bóng sẽ quyết định tấm vé vào tứ kết”.