Trong phần còn lại của năm 2018, bóng đá Việt Nam còn 2 giải đấu quan trọng là Asiad diễn ra vào giữa năm, dành cho đội tuyển Olympic (U23 có tăng cường 3 cầu thủ lố tuổi 23) và AFF Cup vào cuối năm, dành cho đội tuyển quốc gia.

Nhưng trước đó sẽ là trận đấu chốt lại vòng loại Asian Cup 2019 với Jordan trên sân đối phương. Đây là trận đấu chỉ mang tính chất thủ tục với đội tuyển Việt Nam, vì đội bóng của HLV Park Hang Seo đã chắc chắn dành quyền vào VCK, và có đoạt ngôi nhất bảng vòng loại hay không đối với chúng ta không quan trọng.

Đấy chính là lý do mà vị HLV người Hàn Quốc thể hiện quan điểm dành cho cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia đợt này cho nhiều cầu thủ trong lứa tuổi 23, hòng giúp các cầu thủ nói trên có thêm kinh nghiệm cũng như bản lĩnh trận mạc.

hlv park hang seo cho doi gi o v league 2018

HLV Park Hang Seo sẽ đánh giá phong độ của các học trò, thông qua giải V-League (ảnh: Gia Hưng)

Tuy nhiên, khó khăn cho HLV Park Hang Seo ở chỗ rất đông các tuyển thủ U23 Việt Nam hiện chưa có chỗ chính thức tại CLB mà họ đang đầu quân.

Ngoại trừ nhóm cầu thủ của HA Gia Lai hoặc CLB Hà Nội, rất nhiều cầu thủ khác dù có tên trong thành phần làm nên kỳ tích ở giải U23 châu Á cách nay không lâu, vẫn chưa phải là trụ cột của CLB.

Đó là tiền đạo Hà Đức Chinh khó cạnh tranh với chân sút gốc ngoại Đỗ Merlo ở SHB Đà Nẵng, là tiền vệ Đức Huy còn chưa chắc được ra sân thường xuyên ở CLB Hà Nội, hay trung vệ Tiến Dũng sẽ không thi đấu chính thức trận nào cho đến trước trận đấu với Jordan tại vòng loại Aisan Cup, vì đội Viettel của Tiến Dũng còn chưa bắt đầu giải hạng Nhất.

Đấy là những cầu thủ thường xuyên được ra sân trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018. Số khác, vốn ngồi dự bị ở đội tuyển U23 Việt Nam cách nay hơn 1 tháng, càng ít có cơ hội làm cú “lột xác” bằng suất chính thức ở CLB.

Nhóm này có thủ thành Văn Hoàng chắc chắn ngồi dự bị ở Sài Gòn FC, tiền vệ Trọng Đại cũng không có cơ hội thi đấu chính thức giống trung vệ Tiến Dũng trước trận đội tuyển Việt Nam gặp Jordan, cũng cùng một lý do là Trọng Đại đang khoác áo Viettel tại giải hạng Nhất, mà giải hạng Nhất thì mãi tháng 4 mới bắt đầu.

Riêng hậu vệ cánh Văn Hậu (CLB Hà Nội) chưa biết khả năng hồi phục chấn thương ở mức nào, nên cũng chưa chắc được ra sân ở những vòng đấu đầu tiên của V-League.

Những trường hợp đấy, có thể HLV Park Hang Seo phải rất cân nhắc mới gọi lên tập trung đội tuyển quốc gia đợt này. Hoặc giả vị HLV người Hàn Quốc sẽ tranh thủ cơ hội hiện tại, dành sự chú ý cho các gương mặt mới, biết đâu lại phát hiện ra thêm nhân tố mới cho bóng đá Việt Nam.