Bàn thắng duy nhất của Lozano đã khiến Đức thua sốc Mexico ở trận mở màn World Cup 2018. Nếu như các cầu thủ Đức khó khăn trong việc dứt điểm thì Mexico lại tạo ra quá nhiều cơ hội ngon ăn ở trận đấu này.

hlv joachim loew mexico thang vi vo hieu hoa duoc kroos

Kroos, Ozil và Draxler bất lực trước hàng thủ chặt chẽ của Mexico

Phát biểu sau trận đấu, HLV Joachim Loew giải thích: “Các cầu thủ Mexico theo kèm Toni Kroos rất tốt. Cậu ấy đi đâu cũng có người đeo bám như hình với bóng. Đó là lý do tại sao chúng tôi không thể triển khai lối chơi từ tuyến dưới”.

Về phần mình, tiền vệ Toni Kroos khẳng định Đức sẽ gặp rất nhiều áp lực ở hai trận đấu tới. Trao đổi với ESPN , tiền vệ Real Madrid thẳng thắn nhìn nhận màn trình diễn không tốt của những "Cỗ xe tăng": “Toàn đội không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đức có nhiều cơ hội, nhưng không thể tận dụng thành công. Sau trận thua, Đức chịu áp lực rất lớn khi buộc phải thắng ở 2 trận đấu tới”.

Sau trận thua sốc trước Mexico, đội tuyển Đức sẽ gặp Thụy Điển ở lượt trận tiếp theo của bảng F. Nếu không thể thắng Thụy Điển, nguy cơ Đức bị loại ngay từ vòng bảng rất cao.